Phải chỉ ra nhược điểm của cán bộ quản lý

Phải chỉ ra nhược điểm của cán bộ quản lý
TP - Sáng 25-6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM (ĐBQH) đơn vị số 1 tiếp xúc cử tri quận 1.

> Sẽ xem xét việc gây thất thoát ở tập đoàn, tổng công ty

Nhiều cử tri cho rằng, cần làm rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành.

Khi các tập đoàn kinh tế nhà nước thua lỗ, gây thất thoát tài sản nhà nước như Vinalines, Vinashin... thì lãnh đạo đơn vị phải giải trình trước QH, xin lỗi nhân dân.

Nhiều cử tri mong muốn QH tăng cường giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước, xem xét sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp về sử dụng tài khóa nhằm nâng cao mức sống của người lao động, sớm đưa Luật Biển vào cuộc sống…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Cùng với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, các tập thể, cá nhân để thất thoát tài sản ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sẽ được Trung ương xem xét cụ thể, đầy đủ trách nhiệm trong hội nghị kiểm điểm, bỏ phiếu tín nhiệm sắp tới.

“Việc lấy ý kiến đảng viên nơi cư trú phải chỉ ra nhược điểm của các cán bộ quản lý, hạn chế khen nhiều; trong đó, rất cần sự giúp sức của cơ sở và sự góp ý thẳng thắn của các cử tri”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.