Cty Trung Quốc muốn khôi phục mỏ sắt Phong Hanh

Cty Trung Quốc muốn khôi phục mỏ sắt Phong Hanh
TP - Ngày 9-7, Cty TNHH luyện kim Sơn Giang (100% vốn Trung Quốc, đóng tại xã An Định, Tuy An, Phú Yên) có đơn đề nghị và trình đề án khôi phục môi trường mỏ sắt Phong Hanh.

> 8.500m2 quỹ đất tái định cư cho các hộ phải di dời

Theo đề án do ông Zhu Yue Jin, Tổng GĐ Cty này ký, thì diện tích sẽ phục hồi môi trường là 18 ha (trong tổng số 21ha vùng mỏ), với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng, thời gian thực hiện 10 tháng.

Ngoài ra công ty cam kết chịu trách nhiệm chăm sóc cây xanh trong vòng 2 năm. Hiện Sở TN&MT Phú Yên đang trình UBND tỉnh xem xét.

Được biết mới đây tỉnh Phú Yên đã quyết định đóng cửa mỏ sắt này, đồng thời yêu cầu Cty phải khôi phục lại môi trường, do hoạt động gây ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ gây ra lũ bùn. Doanh nghiệp này cũng đã 2 lần bị phạt vì gây ô nhiễm với số tiền trên 140 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.