Tin vắn ngày 15 - 7

Tin vắn ngày 15 - 7
TP - Tại hội thảo về sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng do Bộ Tư pháp tổ chức tại Đà Nẵng sáng qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính khẳng định:

> Tin vắn 14 - 6

Cần siết chặt quy định, trình tự thủ tục bổ nhiệm công chứng, quyết định và cho phép thành lập tổ chức hành nghề công chứng, đăng ký hoạt động của văn phòng… Thống kê từ Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp): hiện cả nước có hơn 560 tổ chức hành nghề công chứng với 1.200 công chứng viên.

Đà Nẵng  - Trong hai ngày 14 và 15 – 7 Đoàn khối các khu công nghiệp TP Đà Nẵng tổ chức chiến dịch ra quân tình nguyện hè 2012 tại thôn Phú Sơn 3 (Hòa Khương – Hòa Vang). Hơn 50 ĐVTN là công nhân các KCN xuống đồng nạo vét 400 kênh mương nội đồng, tổ chức đêm giao lưu và tặng 10 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho các gia đình chính sách.

TPHCM - Sáng 14-7, Trường ĐH Y Dược TPHCM tổ chức tiễn đưa 38 thi hài của người hiến thân cho nền y học đi hỏa táng ở lò thiêu tại tỉnh Bình Dương.

Trong số này có 1 thi hài là người Hà Lan, được gia đình làm thủ tục hiến xác vào năm 2011. Nhiều năm qua, Bộ môn giải phẫu bệnh của trường này đã tiếp nhận 17.368 đơn xin hiến thân cho y học.

TPHCM - Báo cáo tại hội thảo cảnh giác dược và ứng dụng lâm sàng do công ty Servier tổ chức chiều 14-7, Thạc sĩ Đỗ Văn Dũng- Tổng Thư ký Hội Dược học TPHCM cảnh báo, Việt Nam chưa có thống kê về cảnh giác dược chính thức, nhưng có 19% bệnh nhân nằm viện sẽ gặp một tác dụng phụ có hại do thuốc, trong đó 70% phản ứng này có thể phòng ngừa được.

Lạng Sơn  - Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm, các ngành chức năng trên đại bàn phát hiện sai phạm trên các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, tài nguyên, tuyển dụng, bố trí cán bộ, với số tiền tham nhũng, tiêu cực là 4,743 tỷ đồng.

Lâm Đồng - Khoảng 20 giờ ngày 13-7, tại nhà số 31đường Thông Thiên Học, Phường 2, TP Đà Lạt, Công an phường xử lý vụ mâu thuẫn giữa cháu của anh Nguyễn Hữu Ân (44 tuổi) với người láng giềng là Trần Liêm (37 tuổi). Bất ngờ, Liêm cầm cây xóc gạo đâm 6 nhát vào người khiến anh Ân chết tại chỗ vì đứt động mạch phổi. Hung thủ bị bắt ngay tại hiện trường.

Đắk Lắk  - Gần một tháng nay, hơn 200 hộ dân ở buôn Khanh (xã Cư Pui, huyện Krông Bông) phải đi bè qua sông làm rẫy do cầu treo bị sập. Năm 2002, Đan Mạch tài trợ xây dựng cầu treo có tải trọng 1,8 tấn, bắc qua sông Krông Bông.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư Pui cho biết: Do sử dụng lâu ngày không duy tu bảo dưỡng, gặp gió to nên dây cáp bị tụt gây sập cầu. Trước mắt, xã sử dụng kinh phí 400 triệu đồng để sửa chữa cầu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG