Thất thu thuế lớn vì để doanh nghiệp tự khai

Thất thu thuế lớn vì để doanh nghiệp tự khai
TP - Hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam chưa minh bạch vì phân chia lợi ích không đồng đều.

> Bắt hàng trăm bao tải quặng lậu trị giá tiền tỷ

Thông tin trên được ông Đậu Anh Tuấn, Phó ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra tại Hội thảo “Giới thiệu sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng (EITI)” do Viện Tư vấn phát triển (CODE) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đồng tổ chức ngày 24-7.

Theo ông Tuấn, có hiện tượng doanh nghiệp ở nhiều địa phương khai báo không đúng sản lượng dẫn đến tài nguyên khoáng sản bị thất thoát và Nhà nước bị thất thu thuế.

Việc áp dụng phương pháp xác định giá để tính thuế tài nguyên dựa trên hóa đơn xuất của doanh nghiệp có thể dẫn đến hiện tượng doanh nghiệp khai thác khoáng sản thỏa thuận với đối tác ghi giá thấp hơn để trốn thuế tài nguyên…

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Minh Kha, Tổng Giám đốc Cty TNHH Vàng Phước, cũng cho rằng: “Các doanh nghiệp khai khoáng đang nộp thuế theo cơ chế doanh nghiệp tự khai – tự nộp”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.