Năm 2013, dành 36.000 tỷ đồng chăm sóc người có công

Năm 2013, dành 36.000 tỷ đồng chăm sóc người có công
TP - Ngày 26- 7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo về Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

> Thí sinh Miss Sport tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Theo đó, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày trước kia được hưởng trợ cấp một lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng. Ước tính có khoảng 90.000 người được hưởng chế độ này.

Pháp lệnh cũng bổ sung quy định về trợ cấp người phục vụ đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Nhà nước cũng mở rộng chế độ bảo hiểm y tế với một số nhóm thân nhân của người có công, gồm khoảng 1,1 triệu người. Pháp lệnh sửa đổi có hiệu lực từ 1-1-2013.

Ngoài các nội dung trong Pháp lệnh, từ năm 2013, Nhà nước sẽ chi thêm 700 tỷ đồng để hỗ trợ người có công còn khó khăn về nhà ở. Dự kiến, tổng ngân sách nhà nước cho các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2013 sẽ là hơn 36.000 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG