Tiếp xúc cử tri cần mở rộng hơn

Tiếp xúc cử tri cần mở rộng hơn
TP - Đó là một số ý kiến tại UBTVQH thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về vấn đề tiếp xúc cử tri, hôm qua (20-8).

> Không nghiêm túc trong tiếp xúc cử tri

Theo Tờ trình của ban Dân nguyện, dự thảo Nghị quyết bổ sung hình thức liên hệ, trao đổi với cử tri thông qua điện thoại, thư điện tử, thư bưu chính…

Nét mới của nghị quyết là quy định tiếp xúc cử tri ngoài tỉnh, thành phố nơi đại biểu Quốc hội ứng cử, tạo điều kiện cho đại biểu liên hệ, trao đổi với cử tri có kiến thức chuyên môn; thâm nhập sâu, rộng vào đời sống nhân dân, thu thập những kiến nghị, phản ánh về vấn đề đại biểu quan tâm.

Ngoài ra, đại biểu có thể gặp gỡ, tiếp xúc, liên hệ với cá nhân hoặc nhóm cử tri, chủ động tiếp xúc tại nơi làm việc, nơi cư trú hoặc nơi khác mà đại biểu cần thu thập ý kiến về các vấn đề quan tâm...

Để khắc phục tình trạng “đại cử tri, cử tri chuyên nghiệp”, Hội nghị tiếp xúc cử tri được thông báo công khai, thành phần tham dự được quy định cụ thể với vai trò, trách nhiệm rõ ràng.

Chủ nhiệm UB Tài chính & Ngân sách Phùng Quốc Hiển kiến nghị, tiếp xúc cử tri phải thực chất, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm. Hình thức tiếp xúc nên “mở” hơn, tần xuất nhiều hơn, để càng nhiều cử tri được tiếp xúc với ĐB càng tốt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG