Đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới
TP - Sáng 23-8, Hội nghị Quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam (VN) – Campuchia (CPC) khai mạc tại TPHCM, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN – CPC và Năm Hữu nghị VN-CPC năm 2012.

> Thủ tướng tiếp Quốc vụ khanh Quốc phòng Campuchia

Đoàn đại biểu Quốc hội hai nước Việt Nam - Campuchia tham gia Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Đoàn đại biểu Quốc hội hai nước Việt Nam - Campuchia tham gia Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội CPC Samdec Heng Samrin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ CPC Men Sam An cùng nhiều quan chức cấp cao hai nước tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Hội nghị không chỉ là dịp để các đại biểu hai nước ôn lại mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc qua những chặng đường lịch sử đấu tranh, bảo vệ đất nước mà còn tiếp tục thể hiện sự quyết tâm thúc đẩy hơn nữa truyền thống đoàn kết, hữu nghị, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Hội nghị sẽ là một dấu ấn lịch sử quan trọng, đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng hơn theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, cùng nhau xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, đóng góp tích cực vào các mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội CPC Samdec Heng Samrin khẳng định, suốt 45 năm qua, tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước được vun đắp với tinh thần trong sáng, giúp hai nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Chủ tịch Samdec Heng Samrin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng Cộng sản VN, Chính phủ và nhân dân VN đã dành cho CPC sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn. Đặc biệt là quân tình nguyện VN đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp CPC thoát khỏi nạn diệt chủng, hồi sinh và phát triển.

Chủ tịch Samdec Heng Samrin khẳng định: “Chúng tôi luôn ghi nhớ công ơn quý giá này và sẽ mãi mãi khắc ghi trong trang sử của CPC”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.