Nghiên cứu phát triển trung tâm nghề cá ĐBSCL

Nghiên cứu phát triển trung tâm nghề cá ĐBSCL
TP - Ngày19-9, tại TP Cần Thơ, Bộ NN-PTNT và UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo Nghiên cứu khả thi ý tưởng qui hoạch Cần Thơ thành trung tâm nghề cá vùng ĐBSCL, với sự tham dự của đại diện nhiều ban ngành Trung ương, viện, trường, lãnh đạo 13 tỉnh ĐBSCL.

> Lập thêm nghiệp đoàn khai thác hải sản

Các đại biểu đồng thuận việc xây dựng trung tâm nghề cá lớn nhất vùng ĐBSCL, để gắn nuôi trồng với chế biến, thúc đẩy phát triển thương mại (mục tiêu đến năm 2020, ĐBSCL đóng góp trên 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước).

Trung tâm không gom tất cả hoạt động nghề cá về Cần Thơ, mà tập trung vào vai trò làm hạt nhân liên kết phát triển, chủ yếu đi sâu nghiên cứu và dịch vụ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.