Quan hệ Việt - Lào là tài sản vô giá

Quan hệ Việt - Lào là tài sản vô giá
TP - Sáng qua (19-10), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Lễ tổng kết công tác biên tập, xuất bản, công bố các sản phẩm của Dự án biên soạn “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam (1930 – 2007)”.

> Đoàn đại biểu thanh niên Bộ An ninh Lào thăm T.Ư Đoàn

Dự Lễ tổng kết có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ukhăn Seng Keo Mi Xay, Phó Đại sứ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt, được dày công vun đắp hơn 80 năm qua. Đó là tài sản vô giá của hai dân tộc, cần được giữ gìn, phát huy trong giai đoạn mới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.