Công nghệ điện hạt nhân thế giới đến VN

Công nghệ điện hạt nhân thế giới đến VN
TP – Từ ngày 25 đến ngày 27-10, triển lãm quốc tế điện hạt nhân 2012 sẽ được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với sự tham gia của nhiều quốc gia có ngành điện hạt nhân phát triển như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nga, Nhật, Pháp, Canada.

> Có thể lùi ngày khởi công nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử VN, tại buổi họp báo chiều qua cho hay, các công ty nước ngoài tham dự triển lãm sẽ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm khảo sát, đánh giá địa điểm; thiết kế, chế tạo, xây dựng nhà máy điện hạt nhân; tư vấn lập dự án đầu tư; thẩm định giám sát dự án. Đặc biệt, triển lãm sẽ giới thiệu những cải tiến, đổi mới công nghệ nổi bật nhằm nâng cao độ an toàn và các biện pháp phòng chống sự cố cho nhà máy điện nguyên tử sau tai nạn ở Fukushima.

Theo ông Vương Hữu Tấn, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân, đối với hai dự án nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận, VN vẫn đang trong quá trình tìm kiếm công nghệ phù hợp nhằm đảm bảo hài hòa yếu tố an toàn và kinh tế. Việc lập nghiên cứu báo cáo khả thi cũng đang được các nhà tư vấn của hai nước Nga và Nhật tiến hành, hiện đã được một nửa chặng đường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.