Bão Ngộ Không vào Biển Đông

Bão Ngộ Không vào Biển Đông
TP - Bão Ngộ Không sau khi vào Biển Đông sáng 27-12 và trở thành cơn bão thứ 10 trong năm 2012 nhưng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

> Philippines: Gần 6.000 hành khách mắc kẹt do bão Ngộ Không
> Bão Ngộ Không sắp vào Biển Đông

Đến chiều 27-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10 độ vĩ bắc; 115,6 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam với tốc độ khá nhanh 20km, và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Đến chiều 28-12, vị trí tâm vùng áp thấp dự kiến ở 8,8 độ vĩ bắc; 111 kinh đông, trên khu vực tây bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG