Nhật Bản nghiên cứu gốm sứ tại Di sản Thành Nhà Hồ

Nhật Bản nghiên cứu gốm sứ tại Di sản Thành Nhà Hồ
TP - Đoàn chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa có buổi làm việc với Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ về việc đề nghị được phối hợp, nghiên cứu các bộ sưu tập gốm sứ tại Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

> Phát hiện thêm công trường khai thác đá cổ
> Nghiên cứu di sản thành nhà Hồ rất ấn tượng

Theo đó, sau khi nghe bà Ritsiko Yajima- Trưởng đoàn nghiên cứu đặt vấn đề về việc đề nghị được phối hợp, nghiên cứu các bộ sưu tập gốm sứ tại di sản Thành Nhà Hồ, phía Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ đã giới thiệu với đoàn nghiên cứu của Nhật Bản những giá trị nổi bật của Di sản Văn hóa thế giới này. Đặc biệt là các hiện vật gốm sứ thuộc thời kỳ triều Trần- Hồ, thời Lê được phát hiện qua các cuộc khai quật khảo cổ và sưu tầm.

Các chuyên gia Nhật Bản đánh giá cao giá trị văn hóa, kiến trúc của Di sản; đồng thời nhận định rằng Thành Nhà Hồ có rất nhiều điểm tương đồng với kinh đô Nara (Di sản thế giới của Nhật Bản). Các chuyên gia Nhật Bản khuyến nghị Việt Nam cần quy hoạch và xây dựng Thành Nhà Hồ trở thành mô hình Công viên Khảo cổ học quốc tế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.