Hiến hơn 600 nghìn mét vuông đất làm đường

Hiến hơn 600 nghìn mét vuông đất làm đường
TP - Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang, trong 2 năm 2011-2012, người dân ở 40 xã điểm xây dựng nông thôn mới trong tỉnh đã hiến khoảng 240 nghìn m2 đất các loại và tháo dỡ gần 9 nghìn mét tường rào để mở rộng đường giao thông nông thôn đạt chiều rộng trung bình nền đường 5-7m.

> Về Đức Lạng xem dân hiến đất
> Nông dân hiến đất xây trường học ở rẻo cao

Người dân ở các địa phương khác đã hiến hơn 370 nghìn m2 đất để làm đường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG