Đông nghẹt du khách chơi Tết

Đông nghẹt du khách chơi Tết
TP - Do kỳ nghỉ dài, các tụ điểm vui chơi giải trí dịp Tết Quý Tỵ vừa qua tại TPHCM đều chật ních người tham quan.

> Tấp nập chợ Viềng cầu may
> Du khách trèo tường, chui cổng ở chùa Bái Đính

Điểm nhấn chính của mùa lễ hội này là Đường hoa Nguyễn Huệ, mở cửa từ 27 tháng chạp đến mùng 4 Tết đã thu hút trên 1 triệu lượt người.

Hội hoa xuân Xuân Quý Tỵ diễn ra tại Công viên Văn hóa Tao Đàn được đầu tư công phu hơn và có thu tiền vé vào cổng (20.000 lượt/người) thu hút gần 600.000 lượt người tham quan, thưởng lãm.

Ông Huỳnh Đồng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Khu du lịch Suối Tiên cho Tiền Phong biết, trong 6 ngày Tết (từ mùng 1 đến mùng 6 Tết) khu du lịch này thu hút được 700.000 lượt khách đến tham quan.

Đối với khách quốc tế vào Việt Nam trong 10 ngày đầu năm, hãng lữ hành Vietravel đón gần 1.000 khách đến từ các nước Đông Nam Á, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG