Gà thải loại Trung Quốc lại đổ về chợ Hà Vỹ

Gà thải loại Trung Quốc lại đổ về chợ Hà Vỹ
TP - Đó là thông tin ông Phạm Văn Duy, Trưởng phòng Gia súc nhỏ (Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT) cho biết, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, chiều 5-3.

> Gà thải Trung Quốc: Ổ bệnh di động
> Bắt giữ bốn tấn gà thải Trung Quốc về Thủ đô

Theo ông Duy, 2 tuần qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 6-7 tấn gà “trọc đầu” nhập lậu từ Trung Quốc về chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (Thường Tín, Hà Nội). Gà lậu được vận chuyển về Hưng Yên, sau đó, các đối tượng lợi dụng thời điểm ban đêm để chuyển vào chợ.

Ngoài ra, ông Duy cũng cho biết, sau Tết, giá con giống tăng dần. Trước Tết, giá gà giống một ngày tuổi chỉ 7-9 nghìn đồng/con, nay lên 11-12 nghìn đồng/con; giá vịt giống cũng tăng từ 13-15 nghìn đồng/con lên 15-17 nghìn đồng/con. Nhu cầu giống cao, nên một số đối tượng nhập lậu trứng từ Trung Quốc về chợ ấp trứng Đại Xuyên (Phú Xuyên, Hà Nội) để ấp khá lớn.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm, đây là mối lo ngại lớn về dịch bệnh cho ngành chăn nuôi trong nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.