Hạn, mặn tấn công hàng vạn héc-ta lúa ĐBSCL

Hạn, mặn tấn công hàng vạn héc-ta lúa ĐBSCL
TP - Do nước ngọt từ thượng nguồn sông Mekong về ít (năm ngoái lũ nhỏ) cùng gió chướng thổi mạnh, nên nhiều địa phương ở ĐBSCL bị hạn, nước mặn xâm nhập sớm hơn bình thường khoảng 2 tháng.

> Thủy điện tích nước, hạ du quay quắt hạn mặn
> Nước mặn sẽ vào sâu 50 km

Ngày 6-3, ông Nguyễn Khánh Hoan, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Bến Tre, cho biết, ba huyện ven biển là Thạnh Phú, Bình Đại và Ba Tri có hơn 1.400 ha lúa đang bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn. Độ mặn 4‰ tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào nội đồng khoảng 10 km so với tuần trước.

Tình trạng lúa bị cháy lá, chậm phát triển (do ảnh hưởng của nước mặn) diễn ra khắp tỉnh Bến Tre. Tỉnh Vĩnh Long có khoảng 30.000 ha lúa hè thu thiếu nước, phải bơm nhiều lần. Huyện Vũng Liêm có diện tích lớn nhất với khoảng 7.000 ha; kế tiếp các huyện Trà Ôn, Tam Bình, Bình Tân mỗi huyện 4.000- 5.000 ha; ba huyện còn lại mỗi huyện trên dưới 3.000 ha.

Bên cạnh hạn, nước mặn xâm nhập sâu vào các cửa sông Tiền và sông Hậu làm khoảng 5.000 ha bị độ mặn 4‰ tấn công.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.