Tin vắn ngày 7 - 3

Tin vắn ngày 7 - 3
TP -Trước tình trạng khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn diễn biến xấu ở các địa phương, Bộ NN&PTNT vừa quyết định thành lập 3 đoàn đi kiểm tra thực địa tại các tỉnh Bắc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, báo cáo về bộ trước ngày 12-3 tới đây.

> Tin vắn

Lạng Sơn - Ngày 6-3, tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị “Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Biên phòng Lạng Sơn với 5 huyện biên giới”. Trong những năm qua, nhân dân trên địa bàn tự quản đường biên, mốc giới, an ninh trật tự thôn, bản; quyết tâm xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Cấp ủy 5 huyện biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn đã ký kết văn bản thực hiện một số nội dung, chương trình phối hợp quân- dân, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Nghệ An  - Chiều 5-3, thông tin từ UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong cho biết, tại xã này vừa xảy ra hai vụ ăn phải lá ngón làm 3 người chết. Các nạn nhân gồm: Anh Thò Bá T. (SN 1992, trú tại bản Phà Khốm, xã Tri Lễ). Anh T. có quan hệ tình cảm với chị Và Thị H. (trú tại huyện Tương Dương) do bị ngăn cấm nên anh T. vào rừng ăn lá ngón tự tử. Hai trường hợp còn lại là anh Và Bá C. (trú bản Huồi Mới, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) và chị Vi Thị L.(trú tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương), yêu nhau nhưng bị bố mẹ ngăn cấm nên cả hai rủ nhau ăn lá ngón tự vẫn.

Hà Nội  - Ngày 6-3, Cty TNHH MTV Truyền hình Cáp Việt Nam (thuộc Đài Truyền hình Việt Nam) và Cty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC Telecom) đã ký hợp tác chiến lược và triển khai cung cấp dịch vụ internet trên hạ tầng mạng truyền hình cáp của Truyền hình Cáp Việt Nam từ tháng 8. Bước đầu dịch vụ này sẽ triển khai tại Hà Nội, TPHCM.

TPHCM – Ngày 6-3, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM (Hutech) và trường ĐH Thiết kế và Kinh doanh TEKO thuộc khối ĐH VIA (Đan Mạch) đã ký kết biên bản hợp tác để tạo điều kiện học tập tốt hơn cho sinh viên hai nước. Với thỏa thuận này, hai trường sẽ cùng nhau xây dựng các chương trình trao đổi sinh viên, du học, chương trình học, giảng viên...

Lạng Sơn  - Các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa tiêu huỷ trên 2 tấn gà nhập lậu. Trước đó, trên QL 1A đoạn qua xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, ô tô 12K 0505, chở 1,4 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc bị Đội QLTT số 4 bắt; cũng trên QL 1A, công an TP Lạng Sơn bắt ô tô 98K-5685, chở trên 650 kg gà lậu; biển số này được xác định là giả (biển số thật là 12H-8634).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG