Lo ngại dịch cúm gia cầm từ Campuchia

Lo ngại dịch cúm gia cầm từ Campuchia
TP - Ngày 7-3, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát ký công điện khẩn, gửi các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bình Phước và các bộ, ngành, yêu cầu tăng cường “gác” chặt dịch cúm gia cầm từ khu vực biên giới với Campuchia; nghiêm cấm các hình thức vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới với Campuchia (kể cả hình thức cho, tặng) của các tổ chức, cá nhân, cư dân biên giới...

> Bắt 2 vụ vận chuyển gà và mèo nhập lậu số lượng lớn
> Dịch cúm gia cầm xảy ra đồng loạt ở nhiều tỉnh

Các địa phương khẩn trương tổ chức tiêm phòng vaccine cúm gia cầm cho toàn bộ gia cầm thuộc diện tiêm phòng trên các huyện biên giới với Campuchia, và các địa bàn có nguy cơ cao.

Từ đầu năm 2013, Campuchia đã xuất hiện 9 ca mắc bệnh cúm A/H5N1 trên người, trong đó 8 người đã tử vong. Các ổ dịch ở các tỉnh Takeo, Kampong-cham (Campuchia) giáp với Việt Nam, nên nguy cơ lây lan dịch sang ta là rất lớn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.