Gia tăng gà nhập lậu từ Trung Quốc

Gia tăng gà nhập lậu từ Trung Quốc
TP - Ngày 19/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, ông Nguyễn Văn Trọng - Phó cục trưởng Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, hai tuần gần đây, gà lậu từ Trung Quốc (gồm gà “trọc đầu” thải loại, gà giống và trứng) về Việt Nam có dấu hiệu tăng lên.

> Yên Thế thấp thỏm lo gà lậu
> Tiêu hủy hơn 1,3 tấn gà nhập lậu

Tại Cao Bằng, gà lậu được đưa sang bán ngang nhiên ở các chợ huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên và 4 chợ trong thành phố Cao Bằng. Tại chợ gia cầm Hà Vỹ (Thường Tín, Hà Nội), mỗi ngày có 5-6 tấn gà thải loại “lọt lưới” vào chợ. Gà “trọc đầu” chủ yếu về qua Lạng Sơn, chở thẳng vào chợ hoặc đi qua đò An Cảnh rồi về chợ Hà Vỹ.

Theo ông Trọng, gần đây, do giá gà giống tăng khoảng 20%, nên gà giống lậu và trứng về rất nhiều.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.