Thu hút đầu tư vào Tây Bắc, Tây Nguyên

Thu hút đầu tư vào Tây Bắc, Tây Nguyên
TP - Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ KH&ĐT đồng tổ chức họp báo giới thiệu chương trình “Hội nghị xúc tiến đầu tư và An sinh xã hội Tây bắc 2013”.

> Cơ hội để Việt Nam hội nhập sâu hơn
> Doanh nghiệp còn thờ ơ hội nhập

“Hội nghị Xúc tiến đầu tư và An sinh xã hội vùng Tây Bắc 2013” sẽ được tổ chức ngày 3/4/2013 tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với chủ đề “Khơi dậy và Liên kết tiềm năng”. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tham gia Hội nghị với tư cách nhà đồng tổ chức.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ KH&ĐT cũng giới thiệu chương trình Hội nghị xúc tiến Đầu tư Tây Nguyên lần 2 năm 2013. Dự kiến, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc sẽ có hàng loạt dự án hợp tác đầu tư giữa các đơn vị, địa phương với số tiền khoảng 20.000 tỷ đồng và 35 triệu USD.

Từ năm 2009 đến nay, qua các hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên, tổng vốn đăng ký đầu tư của vùng đạt trên 90.000 tỷ đồng, bình quân 30.000 tỷ đồng/năm. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ hai năm 2013, BIDV tiếp tục có thêm nhiều thỏa thuận được ký kết với tổng mức đầu tư trên 7.325 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.