Sạt lở bờ sông mất 17 căn nhà

Sạt lở bờ sông mất 17 căn nhà
TP - Lúc 3 giờ 45 phút ngày 1/4, có 5 căn nhà ở tổ 22, ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Khánh (Phong Điền, TP Cần Thơ) đã sụp hoàn toàn xuống sông, còn 7 căn nhà sụp mất nửa phía sau, nửa trước nghiêng và nứt nhiều vết lớn với nguy cơ sụp xuống sông bất cứ lúc nào.

> Biển xâm thực nuốt đường dân sinh
> Thủy điện Hủa Na: Hàng trăm hộ dân khốn đốn

Vụ sạt lở bờ sông Cần Thơ này bắt đầu xảy ra ngày 31/3, dài gần 100 m, nay còn đe dọa 5 căn nhà khác, ngoài 12 căn nhà kể trên, và chính quyền địa phương đang vận động người dân tháo dỡ di dời.

Ông Trần Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, cho biết: “Tổng thiệt hại hiện nay, hơn 1 tỷ đồng. Trong số nhà đã mất, 9 hộ có đất và nhà nơi khác để di dời, còn 3 hộ không có đất đã được bố trí ở tạm vào nhà thông tin ấp, trạm y tế xã. Trước mắt, hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng, còn chính sách giúp đỡ lớn hơn đang chờ quyết định của huyện và thành phố”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG