Đoàn kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương

Đoàn kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương
TP - Đoàn kiều bào tiêu biểu, gồm 65 người đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, sẽ tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 7/4 đến 15/4, theo thông tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

> Khâu chuẩn bị đã sẵn sàng
> Phú Thọ tổ chức Quốc giỗ Hùng Vương 2013

Đoàn sẽ dâng hương đền Quốc Mẫu Âu Cơ, đền Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đền Hùng, dự Lễ đón Bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trước đó, Đoàn sẽ tham quan hang Pắc Bó, suối Lê Nin, núi Các Mác, thác Bản Giốc, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng và đồn biên phòng tỉnh Cao Bằng và dự Lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sỹ đã hi sinh và đồng bào tử nạn vì sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc tại nghĩa trang Thanh Sơn, tỉnh Cao Bằng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý cho UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao, thời lượng 15 phút, vào tối 13/4, tại thành phố Việt Trì, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2013.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng được phép tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút, vào tối 4/5, tại thị xã Phú Thọ, nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập thị xã.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.