Tin vắn ngày 9/4

Tin vắn ngày 9/4
TP - Tổng Cty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) sẽ xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo các công ty điện lực trực thuộc nếu để xảy ra tình trạng mất điện do chủ quan như không kiểm tra, giám sát hoặc xử lý kịp thời những điểm mất an toàn trên hệ thống lưới điện, Phó Tổng Giám đốc Thường trực EVN HCMC, ông Trần Khiêm Tuấn, cho biết hôm 8/4.

> Tin vắn ngày 8/4

Cùng ngày, EVN HCMC đưa vào hoạt động Phòng thông tin tuyên truyền về an toàn và tiết kiệm điện tại số 1, Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh.

Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vừa bắt tạm giam và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy (trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về tội cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 3, Thùy đến nhà bà Nguyễn Thị Hiên (trú ở xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn) giả làm thầy bói và lừa lấy của bà Hiên 25 triệu đồng, rồi liên tục nhắn tin đe dọa bà Hiên với nội dung: “Tôi là con nghiện ma túy và đã quay video sex con gái bà. Nếu không đưa 100 triệu thì tôi sẽ phát tán clip sex con gái bà lên mạng”.

Dự án phần mềm thông tin và công khai dịch vụ công trên địa bàn vừa được UBND thành phố Huế triển khai.

Ba nội dung lần đầu tiên được ứng dụng để phục vụ người dân là: kết nối và công khai thông tin quy hoạch trên địa bàn; công khai kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép kinh doanh, thuế, tư pháp; hoàn chỉnh, bổ sung dữ liệu cho phần mềm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có sẵn.

Khoảng 1h sáng 8/4, nhiều người ở xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó là những tiếng nổ nhỏ liên tiếp. Sau đó, họ thấy một chiếc ôtô 7 chỗ ngồi lật ngửa, cháy rụi nằm trên QL 48.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.