Gần một nghìn công nhân Hà Phong đi làm trở lại

Gần một nghìn công nhân Hà Phong đi làm trở lại
TP - Với sự nỗ lực của lãnh đạo Công ty cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và đối tác, từ ngày 10/4, Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong (Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã bố trí khu làm việc tạm thời cho gần 1 nghìn lao động trong khoảng 2 nghìn lao động phải nghỉ việc do vụ hỏa hoạn ngày 6/4.

> Cty của 'bầu' Thụy bảo hiểm vụ cháy Bắc Giang
> Sớm bảo hiểm xe, hỗ trợ việc làm

Đại diện Công ty cho biết, các quyền lợi của công nhân sẽ được bảo đảm, đồng thời số lao động còn lại được bố trí làm việc trong tuần này.

Theo kế hoạch của Công ty Hà Phong, từ nay đến ngày 10/5, các công nhân sẽ được bố trí làm việc hai ca: từ 5 giờ đến 14 giờ và từ 14 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.