Đua ghe truyền thống trên sông Hương

Đua ghe truyền thống trên sông Hương
TP - Sáng 1/5, trên sông Hương đoạn qua TP Huế diễn ra hội đua ghe truyền thống mừng non sông thống nhất và hưởng ứng Festival Nghề truyền thống Huế 2013, thu hút hàng nghìn người dân.

> Hội ngộ tinh hoa nghề Việt bên dòng Hương
> Khai trương bảo tàng tư nhân đầu tiên tại Huế

Tham gia hội đua có 300 vận động viên nam nữ đến từ 7 đơn vị trong tỉnh; trong đó, có những làng ghe đua nổi tiếng như Hương Sơ, Kim Long, Thủy Thanh, Phú Hậu...

Mỗi đội có 12 tay đua thi đấu theo thể thức 8 độ đua ở các giải độ cúng, độ tiền và độ phá, theo lộ trình 3 vòng 6 tráo, với chiều dài đường đua 3km. Giải đua còn là dịp để các địa phương nâng cao khả năng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn của dân trong thiên tai, lụt lội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG