Vườn quốc gia Bạch Mã mở cửa trở lại

Vườn quốc gia Bạch Mã mở cửa trở lại
TP - Ngày 2/5, tin từ Vườn Quốc gia Bạch Mã cho biết, sau 3 năm tạm đóng cửa để nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang các điểm tham quan và mở rộng tuyến đường lên đỉnh núi có độ cao trên 1.450m so với mực nước biển, khu lâm viên quốc gia này chính thức mở cửa đón khách tham quan trở lại vào đầu tháng 5.

> Vô chủ?
> Làm rõ quan hệ giữa Giám đốc VQG Tam Đảo với doanh nghiệp

Bạch Mã có tổng diện tích trên 37.400 ha, thuộc hai tỉnh Thừa Thiên -Huế và Quảng Nam, là vùng sinh thái ôn đới (nền nhiệt từ 4-22 độ C) do người Pháp phát hiện và xây dựng hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng trên đỉnh núi từ đầu thế kỷ 20.

Năm 2010, Vườn Quốc gia Bạch Mã tiếp tục đầu tư gần 200 tỷ đồng hạ độ cao, mở rộng khẩu độ tuyến đường lên đỉnh dài 20km; cải tạo các điểm danh thắng, nghỉ dưỡng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG