2.500 tỷ đồng để Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu

2.500 tỷ đồng để Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu
TP - Ngày 10/5, lãnh đạo TP Cần Thơ phối hợp Công ty tư vấn SCE (Pháp) tổ chức hội thảo “Cần Thơ xây dựng kế hoạch ứng phó toàn diện quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt”, có đại diện Ngân hàng Thế giới và các tỉnh ĐBSCL tham dự.

> Phổ biến biến đổi khí hậu đến một triệu thanh niên

Tư vấn trưởng dự án Herve Bousquet trình bày nguyên nhân biến đổi khí hậu gây ngập lụt ở Cần Thơ là nước biển dâng và nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ xuống.

Dự án đưa ra các giải pháp giúp người dân thích ứng biến đổi khí hậu là xây dựng hệ thống đê điều, cải tạo mạng lưới tưới tiêu, tăng cường nhận thức người dân, kinh phí 2.500 tỷ đồng, thực hiện 3 giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.