Hàng chục hécta rừng bị tàn phá

Hàng chục hécta rừng bị tàn phá
TP - Hàng trăm người dân ở khu vực xã Châu Bình (thuộc huyện Quỳ Châu, Nghệ An) ồ ạt kéo nhau vào rừng thuộc Lâm trường Cô Ba quản lý để chặt phá, tranh giành đất.

Sự việc xảy ra bắt đầu từ ngày 8/6, hàng trăm người dân ở xã Châu Bình đã vào rừng đầu nguồn thuộc khu vực Lâm trường Cô Ba quản lý chặt phá hàng chục ha cây cối. Lúc cao điểm là ngày 12/6, có tới hàng nghìn người dân địa phương đã ùa vào chặt phá cả rừng đầu nguồn tranh giành đất.

Bà con tập trung tranh giành nhau nhiều nhất là khu vực rừng đầu nguồn, thuộc tiểu khu 204 do Lâm trường Cô Ba quản lý. Mấy ngày sau đó có khoảng trên 400 người dân tham gia chặt phá không thương tiếc mặc cho cây rừng đang cấm khai thác. Trước sự việc trên, UBND xã Châu Bình mới huy động mọi lực lượng để kết hợp Lâm trường Cô Ba can thiệp.

Phóng viên Tiền Phong liên lạc với ông Ngô Đức Thuận, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu. Ông Thuận cho biết, UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý. Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi nhận được thông tin đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gồm: Công an tỉnh Nghệ An, Chi cục kiểm lâm kết hợp chính quyền địa phương huyện Quỳ Châu để xử lý sự việc.

Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Lâm trường Cô Ba cho biết: nhờ chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh Nghệ An, chiều 14/6, tình hình chặt phá rừng đầu nguồn thuộc tiểu khu 204 đã được tạm ổn định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG