Xây dựng thương hiệu riêng để cứu khoai tây Đà Lạt

Xây dựng thương hiệu riêng để cứu khoai tây Đà Lạt
TP - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Sở NN&PTNT Lâm Đồng phối hợp với Sở KH&CN khẩn trương xây dựng thương hiệu riêng cho khoai tây Đà Lạt để có cơ sở xử lý các hành vi gian dối giả mạo khoai tây Đà Lạt, đảm bảo cho sự phát triển bền vững vùng nguyên liệu khoai tây tại địa phương và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

> Tận thấy công nghệ nhuộm... khoai tây
> Truy nguồn khoai tây nhiễm độc

Những năm gần đây, khoai tây giá rẻ của Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam. Nhiều tiểu thương hám lợi đã nhuộm đất Đà Lạt cho khoai tây Trung Quốc rồi đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong cả nước với cái mác là khoai Đà Lạt.

Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín sản phẩm khoai Đà Lạt và khiến người trồng khoai tây ở địa phương lao đao, nhiều hộ chuyển sang trồng các loại cây khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.