Điều tra vụ triệt hạ 118 cây thông

Điều tra vụ triệt hạ 118 cây thông
TP - Ngày 26/6, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết đã cùng Công an huyện Lạc Dương kiểm tra xác định số lượng thông ba lá bị cưa hạ tại khoảnh 8, TK 143 (thuộc xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương) lên đến 118 cây với diện tích rừng bị xâm hại gần 9.000 m2.

> Lâm Đồng ngưng khai thác nhựa thông
> Làm thế nào để giết một cây thông?

Năm 2011, Lâm Đồng cho một công ty thuê gần 110 ha đất tại TK 143 để triển khai dự án trồng nấm, nhưng đơn vị này không đủ khả năng đầu tư và quản lý rừng, đã để một số đối tượng vào chặt phá rừng thông với mục đích chiếm đất trồng cây công nghiệp.

UBND tỉnh đã quyết định thu hồi toàn bộ diện tích nói trên và giao lại cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim quản lý bảo vệ, nhưng gần đây, thông ba lá vẫn tiếp tục bị đốn hạ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...