Gia tăng các chất hướng thần mới

Gia tăng các chất hướng thần mới
TP - Ngày 26/6, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam công bố Báo cáo tình hình ma túy thế giới năm 2013, nhân ngày Quốc tế phòng, chống lạm dụng và buôn lậu ma túy (26/6).

> Mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm ma túy
> Phá hàng chục đường dây ma túy xuyên biên giới

Báo cáo cho thấy, việc sử dụng các chất ma túy truyền thống không có biến động nhưng đang xuất hiện nhiều thách thức về y tế công cộng từ các chất hướng thần mới (NPS).

Theo báo cáo từ các nước thành viên của Văn phòng Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), số NPS đã tăng hơn 50%, từ 166 loại cuối năm 2009 lên 251 loại vào giữa năm 2012.

Theo UNODC, dù tìm thấy một số chất hướng thần mới trong các viên thuốc lắc ở Việt Nam, nhưng các chất kích thích dạng amphetamine vẫn tiếp tục là loại ma túy được dùng phổ biến hàng thứ hai ở Việt Nam kể từ năm 2010.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.