Tây Nguyên: 20.000 hộ thiếu đất sản xuất

Tây Nguyên: 20.000 hộ thiếu đất sản xuất
TP - Ngày 22/7, tại TP Đà Lạt, Ban chỉ đạo Tây Nguyên cho hay trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng GDP đạt khoảng 9%, thấp nhất từ năm 2003 đến nay.

> "Nợ" hơn 1.000 ha đất sản xuất 10 năm chưa đền bù

Một năm rưỡi qua, Tây Nguyên chỉ cấp đất sản xuất cho khoảng 3.500 hộ, bằng số hộ thiếu đất phát sinh thêm trong thời gian này. Hiện còn 20.000 hộ thiếu đất sản xuất với diện tích chừng 12.000 ha.

Tây Nguyên và vùng phụ cận có 118 dự án thuỷ điện đã hoàn thành, phát điện với tổng công suất gần 5.800 MW và 75 dự án đang thi công. Gần đây, Bộ Công Thương và 5 tỉnh đã rà soát, loại bỏ 155 dự án và 72 vị trí quy hoạch làm thủy điện. Tuy nhiên việc quy hoạch, đầu tư phát triển thủy điện vẫn còn nhiều bất cập.

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề nghị rà soát lại quy hoạch, loại bỏ thêm các dự án thủy điện không khả thi và có tác động xấu đến môi trường; tạm dừng xây dựng thủy điện mới ở Tây Nguyên trong 2 năm 2013 - 2014 để tập trung khắc phục hậu quả về môi trường và xã hội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.