Tin vắn ngày 9/8

Tin vắn ngày 9/8
TP - Rạng sáng 8/8, Công an TP Long Xuyên (An Giang) bắt 2.600 gói thuốc lá lậu chở trên 2 chiếc xe máy chạy ở đường phố.

> Tin vắn ngày 8/8
> Tin vắn ngày 7/8

Thuốc lá được giấu trong những cái thúng và can nhựa không đáy nên nhìn bên ngoài như chở hàng hoá thông thường.

Ngày 8/8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Trung tướng Jerry Mataparae, Toàn quyền New Zealand thăm, tặng quà các bé gái đang được nuôi dưỡng tại Mái ấm Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TPHCM).

Mái ấm, thành lập năm 1996, đón nhận và nuôi dạy các bé gái có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Hiện tại, mái ấm đang thu nhận, nuôi dưỡng hơn 24 bé gái và thiếu nữ từ 7 đến 19 tuổi. Trong chuyến thăm, công ty Fonterra chi nhánh tại VN cam kết hỗ trợ giáo dục, cung cấp dụng cụ học tập và tài trợ sữa miễn phí cho các bé tại mái ấm thêm một năm.

Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2013), UBND Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm với chủ đề “BR-VT – Nhật Bản: đồng hành và phát triển”. Theo đó từ 17/8 tới 25/8, tại BR-VT có các chương trình thi tìm hiểu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản, mời một số gia đình người Nhật là nạn nhân thảm họa sóng thần thăm BR-VT, hội thảo du lịch, du học, triển lãm ảnh VN- Nhật Bản, ngày văn hóa Việt- Nhật, giao lưu văn nghệ, khai trương trung tâm đào tạo tiếng Nhật.

Ngày 8/8, công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1981), trú tại Vũ Lễ, Bắc Sơn, Lạng Sơn về hành vi vận chuyển, buôn bán tiền giả. Tuấn khai nhận; do hám lời đã sang Trung Quốc mua 11.000 USD giả và 70 triệu tiền VN giả, giấu trong người, mang về Hà Nội tiêu thụ. Khi đến khu vực ngã tư Mỹ Sơn, TP Lạng Sơn thì bị công an bắt. Đối tượng này đã có 2 tiền án về ma tuý và cố ý gây thương tích, ra tù tháng 7/2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.