Tin vắn ngày 18/8

Tin vắn ngày 18/8
TP - Ví dặm Nghệ Tĩnh thành Di sản văn hóa quốc gia. Tối 17/8, tại Trung tâm văn hóa điện ảnh Hà Tĩnh, UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa cấp quốc gia cho dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh và khai mạc Liên hoan dân ca ví, dặm lần thứ hai.

Tới dự có các ông Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân; Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư... Sáu nghệ nhân dân gian tiêu biểu của hai tỉnh cũng đã được tuyên dương, trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển dân ca ví, dặm.

Duy trì hệ thống ngư cụ phòng tránh cá nhám tại vùng biển Quy Nhơn. Chiều 17/8, Bà Mai Kim Thi - Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định (thuộc Sở NN&PTNT) cho biết: UBND tỉnh đã đồng ý cho Chi cục sử dụng gần 219 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ chưa phân bổ của tỉnh năm 2013 để duy trì hệ thống ngư cụ phòng tránh cá nhám tại vùng biển Quy Nhơn, thời gian thực hiện từ tháng 8 - 12/2013.

2.300 chiến sỹ tình nguyện hè được kết nạp Đảng. Ngày 17/8, Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình gặp gỡ đảng viên được kết nạp Đảng trong các chiến dịch tình nguyện hè giai đoạn 1994-2013. Theo báo cáo của Thành đoàn TPHCM, qua 20 năm triển khai các chiến dịch tình nguyện hè, toàn TPHCM có 2.300 đoàn viên, hội viên được kết nạp Đảng. Riêng năm 2013, thành phố có 142 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng ngay tại mặt trận chiến dịch.

Câu được cá lạ ở đìa nước ngọt. Anh Nguyễn Văn Sang (SN 1990) ở ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây (Châu Thành, Tiền Giang) câu được trong đìa nước ngọt gần nhà, một con cá lạ nặng 4 kg, dài 0,82m, có đầu giống cá sấu, thân giống cá lóc, vảy giống rắn, hàm trên và hàm dưới có 2 hàng răng nhọn. Khi câu lên, con cá vùng vẫy mạnh, anh Sang phải đập mới mang được về để vào hồ nước cho nhiều người xem. Trưa 17/8, con cá đã chết.

Đi đòi nợ, một phụ nữ bị nhốt. Đó là bà Huỳnh Ái Thảo, 38 tuổi, ngụ phường 8 (TP Cà Mau, Cà Mau) cùng với đứa con nhỏ, bị nhốt vào đêm 16/8. Bà Thảo kể, tối 16/8, bà và đứa con nhỏ đến nhà ông Nguyễn Hữu Năm, Giám đốc Cty TNHH Hữu Trí, để lấy số tiền 33 triệu đồng mà ông đã hứa trả tối hôm đó. Ông Nguyễn Hữu Năm đẩy bà vào nhà, khóa cửa ngoài, rồi đi. Hơn 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới có chìa khóa giải thoát cho mẹ con bà Thảo.

Bắt số lượng lớn gà nhập lậu. Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn vừa tiêu huỷ 5.650 con gà nhập lậu do công an tỉnh bàn giao. Trước đó tại “Tổng kho” Khuổi Mươi (xã Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc), công an bắt giữ 3.600 con gà không có giấy tờ hợp lệ trên ô tô 29C-08015; tiếp đó, thu giữ tại một bãi trống 10 lồng nhựa chứa 1.050 gà giống nhập lậu từ Trung Quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG