Tin vắn ngày 19/8

Tin vắn ngày 19/8
TP - Hơn 2 tháng ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện 2013, tuổi trẻ Bạc Liêu đã huy động gần 5.000 ĐVTN xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, 19 bến đò ngang an toàn, 48 cổng trường an toàn giao thông và đổi hơn 1.000 mũ bảo hiểm chất lượng.

> Tin vắn ngày 18/8

Mùa hè tình nguyện của tuổi trẻ Bạc Liêu ghi dấu ấn cộng đồng xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa…

Ngày 18/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa phối hợp với Trung tâm an ninh sân bay bắt giữ hành khách De Santos Kevin William (SN 1963, quốc tịch Úc) mang gần 1 kg ma tuý đá giấu trong người. Đây là đối tượng nằm trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Ngày 18/8, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế) cho biết, lực lượng CSGT TT-Huế phát hiện ô tô 52Z-7163 chạy hướng Nam - Bắc có dấu hiệu bất thường, nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Khi đến gần chốt của lực lượng chức năng, ô tô bất ngờ tăng tốc đâm vào hai cảnh sát, buộc họ nhảy qua một bên. Ô tô đâm vào đầu xe công vụ của CSGT gây hỏng phần đầu, rồi chạy thoát. Lực lượng CSGT TT-Huế truy đuổi đến huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), phối hợp công an địa phương chặn được xe vi phạm này. Khám xét trên xe, công an thu giữ 2 dùi gỗ, 1 dao và 1 còng số 8. Tài xế là Lê Trung Kiên (30 tuổi, trú tại Nghệ An).

Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết, đang thông báo cho ông Huỳnh Văn Phong ở tỉnh Kiên Giang đến trình diện để điều tra hành vi lừa đảo. Theo đơn tố cáo của Cty Hùng Vương ở quận Ninh Kiều, Cty hợp đồng thuê ông Phong làm nhân viên bán cừ tràm, trong quá trình làm, ông Phong mua hoá đơn GTGT của doanh nghiệp khác để lấy 58 triệu đồng tiền nợ từ khách hàng của Cty Hùng Vương; nhờ người quen đặt cừ tràm trị giá hơn 55 triệu đồng để chở đi bán, lấy tiền. Ông Phong thú nhận hành vi gian dối với Cty Hùng Vương, hứa trả lại tiền nhưng bỏ trốn.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, số vụ sạt lở ven sông rạch từ đầu năm đến giữa tháng 8 đã gấp ba lần năm 2012, xuất hiện ở cả sông nhỏ và kênh nội đồng, đê bao chống lũ. Hậu Giang có khoảng 700 km sông và hàng chục nghìn cây số kênh nội đồng, đê bao chống lũ, nên sạt lở đang đe dọa hàng nghìn hộ dân.

Nhiều loài sinh vật ở Việt Nam có nguồn gốc bản địa nhưng lại bị quy nhầm là ngoại lai trong khi nhiều sinh vật ngoại lai đã có mặt ở Việt Nam lại bị cho là chưa xuất hiện. Đây là một trong những nội dung được các nhà khoa học chỉ ra liên quan đến kiểm soát sinh vật ngoại lai ở Việt Nam tại hội thảo góp ý cho Luật Đa dạng Sinh học sửa đổi diễn ra mới đây ở Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG