Thúc đẩy hợp tác, giữ vững chủ quyền

Thúc đẩy hợp tác, giữ vững chủ quyền
TP - Chiều 21/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng về tình hình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác cải cách tư pháp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

> Bộ trưởng Quốc phòng: Giữ vững chủ quyền biển đảo

Trước đó, Chủ tịch nước đã đến thị sát Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng (huyện Phục Hoà), thăm cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Tà Lùng. Chủ tịch gợi mở nhiều giải pháp xây dựng địa phương giàu mạnh, đồng thời mong muốn tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân với nước bạn Trung Quốc, đồng thời giữ vững chủ quyền, an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch Trương Tấn Sang đến thăm một số hộ nông dân trồng mía tại Bản Chu, xã Đại Sơn và vui mừng nhận thấy huyện Phục Hòa, phát triển vùng mía nguyên liệu đạt trên 2.000 ha, năng suất bình quân đạt từ 60 - 65 tấn/ha. Nhiều hộ dân có thu nhập 150 triệu đồng/năm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG