Kinh nghiệm cải cách chính quyền địa phương

Kinh nghiệm cải cách chính quyền địa phương
TP - Ngày 22-23/8, Văn phòng Quốc hội phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương ở Nhật Bản”.

> Cần quán triệt tinh thần cải cách tư pháp
> Bảo đảm một nền tư pháp vững mạnh

Các chuyên gia Nhật Bản cho biết từ năm 1921, nước này đã không còn chính quyền địa phương ba cấp (tỉnh-huyện-xã) mà chuyển sang mô hình hai cấp (cấp tỉnh và cấp hạt). Hai cấp chính quyền này đều có Ủy ban và Hội đồng, các thành viên đứng đầu hai cơ quan này đều được dân bầu trực tiếp, công khai.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội-TS Nguyễn Sỹ Dũng cho rằng trong khi Việt Nam đang thí điểm mô hình chính quyền đô thị, bỏ HĐND quận, huyện, phường… những kinh nghiệm của Nhật Bản sẽ rất hữu ích cho nhu cầu cải cách chính quyền địa phương ở Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG