Vẫn nhiều vi phạm khai thác thủy sản bằng chất nổ

Vẫn nhiều vi phạm khai thác thủy sản bằng chất nổ
TP - Báo cáo tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc hại để khai thác thủy sản, tổ chức tại tỉnh Kiên Giang ngày 14/10, Tổng cục Thủy sản cho biết:

> Cấp phép cho tàu đi đánh bắt cá ở nước ngoài
> Đề nghị cấm tàu Trung Quốc tự do đi lại thu mua hải sản

Đã có sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tuy nhiên số vụ vi phạm vẫn còn nhiều. Theo đó, từ năm 1998 đến nay, cơ quan chức năng các địa phương đã bắt và xử lý 898 vụ sử dụng chất nổ để khai thác thuỷ sản, 72.248 vụ đánh bắt bằng xung điện và 138 vụ sử dụng chất độc; khai thác thủy sản bằng chất nổ đã làm 18 người bị chết, 25 người bị thương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.