Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết
Trong không khí đồng bào các dân tộc trên mọi miền cả nước tưng bừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2013), ngày 17/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới chia vui cùng bà con nhân dân thôn Trần Phú, xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình trong Ngày hội đại đoàn kết dân tộc.

> Thủ tướng trình bày Báo cáo kinh tế - xã hội

Biểu dương những kết quả đáng ghi nhận trong mọi mặt đời sống, sản xuất của bà con, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nhìn lại một năm qua, cộng đồng dân cư thôn Trần Phú đã nỗ lực đoàn kết, đạt kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực của 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là quyết tâm chính trị to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con nông dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng quà cho các tập thể, cá nhân của thôn Trần Phú đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG