Tin vắn ngày 29/11

Tin vắn ngày 29/11
TP - Ngày 28/11, Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai cho biết Tết Giáp Ngọ năm 2014 sẽ tặng 400 vé xe về quê ăn tết cho công nhân lao động quê ở các tỉnh miền Tây, miền Trung và các tỉnh phía Bắc đang lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

> Tin vắn ngày 28/11
> Tin vắn ngày 27/11

Điều kiện là đã có gia đình, thật sự khó khăn, nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón tết.

Ngày 28/11, Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018, tham gia có gần 300 Hội viên địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, văn nghệ sỹ xứ Lạng đã gặt hái nhiều thành công trên các lĩnh vực: Văn, thơ, nhạc, sân khấu, mỹ thuật. Các sáng tác về đề tài nông thôn, miền núi viết bằng hai thứ tiếng Kinh- Tày Nùng được đề cao, chú trọng.

Chiều 28/11, Công an TP Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Bùi Kim Tuyến (26 tuổi, trú xã Nghĩa Thương, Tư Nghĩa) - sinh viên trường ĐH Công nghiệp 4 (chi nhánh Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo.

Tuyến hứa sẽ “chạy” việc làm giáo viên tại một trường của huyện Tư Nghĩa cho con gái bà Nguyễn Thị Liễu (trú phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi), rồi chiếm đoạt của bà Liễu 127 triệu đồng.

Ngày 28/11, ông Trần Trọng Kỳ, Phó chủ tịch huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho biết trưa 28/11 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Lương Ngọc Tính (34 tuổi, ở thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, Tây Hòa) - nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở núi vùi lấp 4 người trong đêm 22/11.

Bộ NN&PTNT vừa kiểm tra, rà soát 47 thông tư (do Bộ trưởng NN&PTNT ban hành năm 2013) phát hiện 2 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Hiện, đơn vị chủ trì soạn thảo tự đề xuất hướng khắc phục.

Trong năm, Bộ NN&PTNT đã kiểm tra theo thẩm quyền 103 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp (do địa phương ban hành) thì có tới 9 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật (chủ yếu về ngày có hiệu lực, thể thức văn bản).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG