Tin vắn ngày 14/12

Tin vắn ngày 14/12
TP - Sáng 13/12, tại ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, bầy ong vò vẽ làm tổ trên ngọn cây cao hàng chục mét bay ra tấn công ông Trần Phi Hảo (72 tuổi, thương binh hạng 2/4, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng) và người đi đường.

> Tin vắn ngày 13/12

Hậu quả, ông Hảo tử vong, 6 người phải vào viện cấp cứu, gồm ông Lê Văn Thành, bà Trần Thị Hải (vợ ông Hảo), anh Trần Phi Hổ (con trai ông Hảo), hai học sinh và một người dân gần đó.

Ngày 13/12, Đoàn trường ĐH Lạc Hồng (Biên Hòa, Đồng Nai) tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao tinh thần sống vì cộng đồng, lên án hành động “hôi bia” của người đi đường diễn ra ngày 4/12 tại Biên Hòa, đồng thời giúp đỡ gia đình anh Hồ Kim Hậu (tài xế xe chở bia) vượt qua khó khăn sau tai nạn. Đoàn trường kêu gọi toàn trường ủng hộ tiền, tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ và chương trình “trà đá không giá” lấy tiền ủng hộ tài xế xe chở bia…

Tại hội nghị giới thiệu, xúc tiến du lịch Quảng Bình ở Hà Nội ngày 13/12, Phó Chủ tịch tỉnh Trần Tiến Dũng cho biết, năm nay, doanh thu từ du lịch toàn tỉnh ước đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 138% so với năm ngoái, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 1,2 triệu, tăng 15%. Năm 2014, tỉnh tiếp tục mở rộng liên kết, hợp tác để hút khách nội địa, khách ở đông bắc Thái Lan, Lào...

Ngày 13/12, Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh thông báo, vừa khởi tố vụ án hình sự về buôn bán trái phép ma túy và bàn giao đối tượng Vũ Tiến Bộ (SN 1975, quê Hải Phòng) cho công an tỉnh Quảng Ninh. Chiều 11/12, Bộ bị bắt khi đang vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, mang theo gần 1kg ma túy tổng hợp.

Ngày 12/12, tại thành phố Biên Hòa, Bộ GD&ĐT phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai khai mạc hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh khối THPT toàn quốc lần thứ I. Hội thao kéo dài tới ngày 16/12, có sự tham gia của 38 đoàn với gần 230 vận động viên tranh tài ở 13 môn.

Chiều 13/12, Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa bắt giữ ông Hoàng A Câu (SN 1984, người dân tộc thiểu số, trú tại xã Sơn Lập), vì đốt nhà hàng xóm, gây thiệt hại gần 50 triệu đồng. Cho rằng gia đình ông Hoàng Chìa Tu sống gần nhà có ma, muốn thả thuốc hại hàng xóm, ông Câu đến nhà ông Tu châm lửa đốt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.