Tin vắn ngày 18/12

Tin vắn ngày 18/12
TP - Từ năm 2000-2013, Việt Nam ghi nhận 18.475 vụ vi phạm buôn bán trái phép động vật hoang dã, tịch thu 199.339 cá thể với tổng khối lượng 690.822kg.

> Tin vắn ngày 17/12
> Tin vắn ngày 16/12

Tuy nhiên, theo ước tính, con số này chỉ chiếm 5-10% số lượng động vật bị buôn bán trái phép trên thực tế. Số liệu trên đưa ra tại Hội thảo tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ động, thực vật hoang dã.

Ngày 17/12, tại Lạng Sơn, Cụm thi đua Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh khu vực Đông Bắc, gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông qua Lãnh sự quán tại TPHCM quyết định viện trợ kinh phí cho tỉnh TT-Huê thực hiện dự án bảo tồn, phục chế các án thờ tại di tích Triệu Tổ miếu - Đại Nội Huế, tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế chiều 17/12 cho biết.

Đây là khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 600 triệu đồng, nhằm tư liệu hóa di tích, gia cố hiện vật đồ gỗ, bảo tồn và phục chế hoàn chỉnh các án thờ có giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật đặc sắc của triều Nguyễn thuộc Đại Nội Huế; góp phần hoàn thiện bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di sản văn hóa thế giới tại Cố đô Huế.

Viện doanh nghiệp Việt Nam vừa trao tặng chứng nhận Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2013 cho FrieslandCampina Việt Nam. Đây là chứng nhận có giá trị toàn cầu, được Tổ chức Đánh giá và Chứng nhận Quốc tế InterConformity giám sát chất lượng và công nhận.

Kết quả này dựa trên cơ sở khảo sát, đánh giá mức độ tín nhiệm Thương hiệu thường niên của Doanh nghiệp VN về năng lực theo yêu cầu của các Chương trình Liên kết Thương mại Toàn cầu (GTA), Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương; Viện Nghiên cứu Kinh tế; Tổ chức Đánh giá và Chứng nhận Quốc tế InterConformity (Cộng hòa Liên bang Đức, châu Âu) và theo Hệ thống Quản lý Quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 2013-2018) và lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/1/2004-10/1/2014) sẽ được tổ chức trong hai ngày 23-24/12, tại Hà Nội.

Nhìn lại 10 năm hoạt động của hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh chia sẻ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã vượt được một chặng đường có nhiều trở ngại, khó khăn và có những bước trưởng thành, phát triển nhanh, toàn diện, đúng hướng, trở thành một tổ chức tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công tác chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Theo Vietnamplus

Hiệp hội Mía đường Việt Nam vừa có công văn phản ứng Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú, liên quan đến các phát biểu của thứ trưởng này mới đây về thị trường đường, đặc biệt là việc ủng hộ nhập khẩu đường của Hoàng Anh Gia Lai sản xuất ở Lào về Việt Nam, vấn đề lợi ích nhóm trong ngành mía đường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG