Tỉnh Cà Mau không cho tồn tại cây xăng cạnh trụ sở UBND

Tỉnh Cà Mau không cho tồn tại cây xăng cạnh trụ sở UBND
TPO - Khoảng cách giữa Cửa hàng xăng dầu với Toà nhà UBND tỉnh Cà Mau vừa hoàn thành không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Nếu có sự cố cháy, nổ tại cửa hàng xăng dầu sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến trụ sở, Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau thống nhất chủ trương không tồn tại Cửa hàng xăng dầu số 2. 

Ngày 28/12, Văn phòng Tỉnh uỷ Cà Mau cho biết, Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau thông báo (số 412-TB/TU) về việc không để tồn tại Cửa hàng xăng dầu số 2 của Cty TNHH MTV Tân Hải (Cty Tân Hải) thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ.

Tỉnh Cà Mau không cho tồn tại cây xăng cạnh trụ sở UBND ảnh 1

Thông báo của Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau

Theo đó, khoảng cách giữa Cửa hàng xăng dầu số 2 với Toà nhà UBND tỉnh vừa hoàn thành và Nhà khách Minh Hải không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Nếu có sự cố cháy, nổ tại cửa hàng xăng dầu sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến Toà nhà UBND tỉnh và Nhà khách Minh Hải. Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau thống nhất chủ trương không tồn tại Cửa hàng xăng dầu số 2. 

Cty Tân Hải chấm dứt ngay việc nhập thêm xăng, dầu vào Cửa hàng xăng dầu số 2, kho hàng phải gửi nơi khác, chỉ để lại lượng hàng đủ bán khoảng hai ngày trở lại. Khi bán hết lượng xăng, dầu đang dự trữ sẽ chấm dứt việc kinh doanh xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu số 2, trong tháng 2/2020. 

Trong thời gian bán xăng, dầu và chuyển kho xăng dầu còn tồn, Giám đốc Cty Tân Hải quán triệt đến lãnh đạo, nhân viên, người lao động của Cty và Cửa hàng xăng dầu số 2 có ý thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Tỉnh Cà Mau không cho tồn tại cây xăng cạnh trụ sở UBND ảnh 2 Bên canh trụ sở UBND tỉnh Cà Mau vừa xây dựng là cây xăng

Công an tỉnh Cà Mau chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn Cty Tân Hải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Giám sát chặt chẽ việc xuất, nhập xăng dầu, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian bán xăng còn tồn kho. Sở Xây dựng, Sở Công thương và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện về địa điểm, các điều kiện cần thiết khác để Cty Tân Hải di dời Cửa hàng xăng dầu số 2 về vị trí mới phù hợp, đúng theo quy định.

Giật mình nguy cơ cháy nổ

Trước đó, ngày 18/12, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải có công văn hỏa tốc chỉ đạo chủ đầu tư, các cơ quan chức năng kiểm tra mức độ an toàn phòng cháy chữa cháy, khả năng ảnh hưởng đến tòa nhà nếu có sự cố hỏa hoạn xảy ra từ cửa hàng xăng dầu số 2 của Cty Tân Hải.

Tìm hiểu của PV, được biết Cửa hàng xăng dầu số 2 hình thành và hoạt động kinh doanh từ năm 1991 đến nay mà người dân thường gọi là "cây xăng Tỉnh uỷ". Bởi lẽ, Cty Tân Hải thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Cà Mau.

Trong quá trình xây dựng, khai thác kinh doanh, Cửa hàng xăng dầu số 2 đã cải tạo, nâng cấp, xây mới nhiều lần để đáp ứng nhu cầu xăng dầu khu vực trung tâm, đông đúc nhất tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên vị trí tồn tại của Cửa hàng xăng dầu số 2 luôn là nỗi lo của người dân khu vực này.

Tỉnh Cà Mau không cho tồn tại cây xăng cạnh trụ sở UBND ảnh 3 Vị trí đắc địa, các công trình Khành khách Minh Hải, Cửa hàng xăng dầu số 2 và trụ sở UBND tỉnh Cà Mau vừa đưa vào vận hành

Công trình trụ sở UBND tỉnh Cà Mau do ban Quản lý công trình xây dựng tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng. Trụ sở UBND tỉnh Cà Mau gồm 7 tầng nổ và 1 tầng hầm, với nhiều hạng mục hạ tầng, rộng hơn 15.000m2. Sau gần 2 năm xây dựng, trụ sở UBND tỉnh Cà Mau hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019. 

Trụ sở UBND tỉnh Cà Mau ở vị trí 2 mặt đường lớn là đường Hùng Vương và Lý Thường Kiệt. Trước đây, Trụ sở UBND tỉnh Cà Mau có cổng chính đường Hùng Vương. Nay xây dựng mới, cổng chính thông thoáng ra đường Lý Thường Kiệt. 

MỚI - NÓNG