Tình người thời dịch COVID-19: ‘Lá rách ít đùm lá rách nhiều’

TPO - Sau vài ngày vận động, có hơn 200 khu nhà trọ ở Bình Dương thực hiện miễn giảm tiền thuê cho công nhân. Trong khi đó, một số quán tạp hóa dù kinh doanh ế ẩm, phải trả tiền thuê ki-ốt nhưng vẫn chuẩn bị hàng trăm phần quà tặng người khó khăn.

Thống kê cho thấy, trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có hơn 200 khu nhà trọ thực hiện miễn giảm tiền thuê cho công nhân. Trong đó, một số chủ trọ giảm từ 20 -50% tiền thuê, số khác miễn hoàn toàn tiền thuê phòng 2 tháng. Đặc biết, có 2 cơ sở hứa với công nhân sẽ miễn phí tiền thuê trọ cho đến khi có thông báo hết dịch COVID-19.

Quán tạp hóa chuẩn bị sẵn quà cho người khó khăn 

Ở Bình Dương, ngoài việc miễn, giảm tiền trọ cho công nhân, một số đại lý vé số đã hỗ trợ cho người bán vé số dạo trong ngày đầu tiên công ty vé số ngưng phát hành.

Sáng 31/3, đại lý vé số tên Thùy Dương ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã phát tặng 300 phần quà cho người bán vé số dạo. Mỗi phần quà có tiền mặt 500 ngàn đồng và 1 thùng mì gói.

Một số cửa hàng tạp hóa thậm chí chuẩn bị sẵn nhiều phần quà là thực phẩm thiết yếu để trước quán cho người khó khăn đến nhận. Theo ghi nhận, tại phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương có một cưả hàng tạp hóa của vợ chồng trẻ 9X đã chuẩn bị hàng trăm gói quà. Họ để sẵn quà trước cửa tiệm với một bảng ghi “nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác”.

Tình người thời dịch COVID-19: ‘Lá rách ít đùm lá rách nhiều’ ảnh 1 Nhiều phần quà để sẵn cho người khó khăn đến nhận

Chia sẻ về hành động trên, nữ chủ quán tạp hóa cho biết, việc tặng quà xuất phát từ tình thương, muốn cùng nhau vượt qua khó khăn thời điểm này chứ không phải để được ai khen. Cô gái cho hay, ki-ốt bán hàng là thuê, cuộc sống cũng không hơn ai, thậm chí khó khăn. Thế nhưng, thiết nghĩ có những người còn khó hơn nên hỗ trợ nhau.

Anh Đỗ Văn Phùng - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ thuộc Tỉnh đoàn Bình Dương cho biết, ngoài việc tuyền truyền phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị đã vận động tặng 5.000 khẩu trang cho công nhân khó khăn. Vận động các khu nhà trọ giảm tiền thuê cho công nhân, giúp họ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng chung bởi dịch COVID-19 trên tinh thần "lá rách ít đùm là rách nhiều".
Tình người thời dịch COVID-19: ‘Lá rách ít đùm lá rách nhiều’ ảnh 2 Người dân hỗ trợ nhau vượt qua lúc khó khăn
Tình người thời dịch COVID-19: ‘Lá rách ít đùm lá rách nhiều’ ảnh 3 Người bán vé số dạo được tặng tiền và mì gói
Tình người thời dịch COVID-19: ‘Lá rách ít đùm lá rách nhiều’ ảnh 4 Công nhân được miễn phí tiền trọ bật khóc vì xúc động
Tình người thời dịch COVID-19: ‘Lá rách ít đùm lá rách nhiều’ ảnh 5 Đại diện chính quyền khen thưởng tấm lòng hảo tâm của các chủ nhà trọ
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...