Toà án Tối cao đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Toà án Tối cao đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
TP - Sáng 9/9, TAND Tối cao tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (13/9/1945-13/9/2015) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. 

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương khẳng định, 70 năm qua là chặng đường đánh dấu sự lớn mạnh không ngừng của ngành tòa án nhân dân. Theo đó, hệ thống tòa án từ trung ương đến địa phương ngày một trưởng thành, luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Chủ tịch nước yêu cầu mỗi thẩm phán, cán bộ của ngành tòa phải luôn quyết tâm cao, cầu thị hơn nữa để khắc phục những khiếm khuyết, đồng thời  không ngừng phấn đấu, học tập để nâng cao bản lĩnh chính trị cũng như trình độ chuyên môn.

Đọc diễn văn khai mạc, ông Trương Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao nhấn mạnh, 70 năm qua, đội ngũ thẩm phán, cán bộ ngành tòa đã từng bước lớn mạnh cả về chất lượng cũng như số lượng. Đặc biệt, từ năm 2014, TAND Tối cao đã tổ chức, duy trì việc vinh danh 10  “Thẩm phán mẫu mực”, 46  “Thẩm phán tiêu biểu”, 189 “Thẩm phán giỏi”, qua đó, làm cho phong trào thi đua trong các tòa án thêm sôi nổi, thiết thực.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.