Tọa đàm Tình hình biển Đông và hành động của chúng ta

TP - Chiều 31/5, tại trụ sở báo Tiền Phong diễn ra tọa đàm Tình hình biển Đông và hành động của chúng ta.

Khách mời tham dự chương trình gồm nhà ngoại giao kỳ cựu Nguyễn Khắc Huỳnh, thành viên phái đoàn ngoại giao Việt Nam tại hội nghị Paris; Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an; Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban biên giới Chính phủ; Tiến sĩ khoa học Lương Văn Kế, Chuyên gia nghiên cứu về Địa chính trị ĐHQG Hà Nội; GSTS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo ĐHQG Hà Nội; ông Trần Việt Thái, Viện Nghiên cứu chiến lược Bộ Ngoại giao; Phó GS.TS Nguyễn Bá Diến, Chủ tịch Hội đồng Viện nghiên cứu khoa học biển và hải đảo; ông Hoàng Thắng, giảng viên khoa Quan hệ quốc tế ĐH Đông Đô; ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam.

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho rằng, tọa đàm nhằm bàn về tình hình biển Đông, đặc biệt liên quan việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời cũng phân tích, nhận định tình hình và các biện pháp đấu tranh của Việt Nam. “Nếu có thể, thông qua báo Tiền Phong sẽ đưa ra những kiến giải, gợi ý thích hợp để các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham khảo”, ông Sơn nói.

Trong hơn ba tiếng đồng hồ, tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ âm mưu Trung Quốc cũng như nhận định những hành động tiếp theo của Trung Quốc, đồng thời tư vấn nhiều biện pháp đấu tranh trên thực địa, trên mặt trận ngoại giao, tuyên truyền. Ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam cho rằng, những ý kiến đóng góp tại tọa đàm thực sự bổ ích, sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác tham mưu những biện pháp đấu tranh trên thực địa.

Tiền Phong sẽ chuyển tới bạn đọc thông tin chi tiết về tọa đàm này trong số báo tiếp theo.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".