Tòa phúc thẩm New York bác đơn của các nạn nhân da cam VN

Tòa phúc thẩm New York bác đơn của các nạn nhân da cam VN
TT - Ngày 22/2, Tòa án tối cao New York đã quyết định duy trì phán quyết của Tòa án quận Brooklyn bác đơn của các nạn nhân chất độc da cam kiện các công ty hóa chất Mỹ về việc sử dụng chất độc da cam trong chiến tranh VN.

Reuters trích phán quyết của các thẩm phán phiên tòa cho biết "chúng tôi đồng ý với phán quyết mà tòa án quận đã đưa ra về vụ này".

Trong vòng mười năm từ 1960-1970, không quân Mỹ đã trút 72 triệu lít chất diệt cỏ lên một diện tích gần 2 triệu ha rừng và ruộng lúa trong chiến tranh VN. Theo ước tính của Hội Nạn nhân chất độc da cam (VAVA), hiện VN có khoảng 3,5 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam với nhiều trường hợp bị các chứng bệnh như ung thư, sinh quái thai và nhiều bệnh khác.

Theo Thanh Tuấn
 Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG