Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 8

TPO - Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 8 ảnh 1

Sáng 2/10, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 8 ảnh 2

Theo Cổng thông tin Chính phủ, tham dự Hội nghị có 223 đại biểu, trong đó có 176 đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng chính thức, 20 đại biểu là Ủy viên dự khuyết và một số đại biểu khác.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 8 ảnh 3
Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 8 ảnh 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 8 ảnh 5

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: TTXVN

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 8 ảnh 6

Các đại biểu quyết thông qua chương trình hội nghị.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 8 ảnh 7

Các đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa từ trần.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 8 ảnh 8

Các đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa từ trần. Ảnh: TTXVN

 
Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 8 ảnh 9

Dự kiến Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ diễn ra đến ngày 6/10/2018. Ảnh: TTXVN

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.