Toàn cảnh lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

TPO - Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bước ra lễ đài, cúi chào trước cờ Tổ quốc và bước lên bục tuyên thệ, đặt tay trên Hiến pháp.
Toàn cảnh lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 1
Toàn cảnh lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 2

Sáng nay (7/4), với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã nhất trí cao bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong sáng nay, tân Thủ tướng đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Toàn cảnh lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 3

Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bước ra lễ đài, cúi chào trước cờ Tổ quốc và bước lên bục tuyên thệ, đặt tay trên Hiến pháp.

Toàn cảnh lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 4
Toàn cảnh lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 5

Mở đầu tuyên thệ, Thủ tướng trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Toàn cảnh lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 6
Toàn cảnh lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 7

“Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc, trước Quốc hội, trước  đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, tân Thủ tướng tuyên thệ.

Toàn cảnh lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 8
Toàn cảnh lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 9 Phát biểu sau lễ tuyên thệ, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đây là vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thủ tướng nguyện sẽ nỗ lực hết mình phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.“Là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành Quốc hội, tôi sẽ cùng các thành viên Chính phủ xây dựng Chính phủ vững mạnh, nhất trí, hiệu lực hiệu quả, hành động quyết liệt, hết lòng hết sức phục vụ, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, xây dựng Hiến pháp và pháp luật”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Toàn cảnh lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 10
Toàn cảnh lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 11 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Toàn cảnh lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 12 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Thủ tướng tiền nhiệm đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệm cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Toàn cảnh lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 13 Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê quán tỉnh Quảng Nam, cử nhân kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Trong quá trình làm việc, ông Phúc đã đảm nhiệm các chức vụ như: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Khi ra Trung ương, ông Phúc đã đảm nhận các chức vụ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Phúc cũng là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII… 
Toàn cảnh lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 14 Ông Nguyễn Xuân Phúc đắc cử Thủ tướng Chính phủ với đa số phiếu đồng ý ở Quốc hội.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.