Toàn cảnh vụ xe 'điên' đâm liên hoàn, hơn 10 người nhập viện

Toàn cảnh vụ xe 'điên' đâm liên hoàn, hơn 10 người nhập viện
Tại hiện trường 3 chiếc ôtô chụm vào nhau, nhiều xe máy nằm la liệt, đầu xế hộp hỏng nặng. Người đi đường vội đưa hơn 10 nạn nhân vào nhập viện.

Toàn cảnh vụ xe 'điên' đâm liên hoàn, hơn 10 người nhập viện

> Ô tô điên đâm liên hoàn, hơn 10 người nhập viện

Tại hiện trường 3 chiếc ôtô chụm vào nhau, nhiều xe máy nằm la liệt, đầu xế hộp hỏng nặng. Người đi đường vội đưa hơn 10 nạn nhân vào nhập viện.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 17h30 ngày 27/6 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Cần Thơ. Chiếc ôtô mang biển TP HCM do người đàn ông trung niên điều khiển, chở một phụ nữ và 2 đứa trẻ. Đến gần Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ, xe bất ngờ mất lái, lao liên tiếp vào 5 xe máy cùng chiều làm nhiều người ngã nhào ra đường.

Chưa dừng lại, "xe điên" tông tiếp vào 2 xe tải làm một xe bị ủi mạnh, húc sập đoạn phân cách.

Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm la liệt, đầu ôtô hỏng nặng. Người đi đường vội đưa hơn chục nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu. Sau khi gây tai nan tài xế xe du lịch rời hiện trường.

Toàn cảnh vụ xe 'điên' đâm liên hoàn, hơn 10 người nhập viện ảnh 1
Toàn cảnh vụ xe 'điên' đâm liên hoàn, hơn 10 người nhập viện ảnh 2
Toàn cảnh vụ xe 'điên' đâm liên hoàn, hơn 10 người nhập viện ảnh 3
"xe điên" tông tiếp vào 2 xe tải làm một xe bị ủi mạnh, húc sập đoạn phân cách.
Toàn cảnh vụ xe 'điên' đâm liên hoàn, hơn 10 người nhập viện ảnh 4
Chiếc ôtô mang biển TP HCM đụng liên tiếp 5 xe máy trên đoạn đường dài khoảng 60 mét
Chiếc ôtô mang biển TP HCM đụng liên tiếp 5 xe máy trên đoạn đường dài khoảng 60 mét.
Toàn cảnh vụ xe 'điên' đâm liên hoàn, hơn 10 người nhập viện ảnh 6
Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao xuống
Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao xuống.

Theo Dương Quang Thoại
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.